Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Nhật ký mở lần thứ 98b: "Tuyển Tập Blog Tô Hải" 4 tập

Nhật ký mở lần thứ 98b

Ngày 14/6/2014

Hình bìa sách "Tuyển Tập Blog Tô Hải" tập 4


Links download for "Tuyển Tập Blog Tô Hải toàn tập" (4 tập)

Dưới đây là 4 links trực tiếp download sách Nhật Ký VƯỢT QUA NỖI SỢ tức TẬP II “HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN”, các bạn click vào từng link để tải từng tập sách về máy.

Tập 4: http://download1483.mediafire.com/9lcj4bcb3peg/0radakgh6912qy7/TH-Blog-4.pdf

Tập 3: http://download1514.mediafire.com/nhwj90m68q7g/nb2mexa8q9ez13m/ToHai3done.pdf

Tập 2: http://download1183.mediafire.com/e7taemjj4ayg/djk1e59hb4nsbxe/ToHaiBlog2.pdf

Tập 1: http://download1176.mediafire.com/18tk3ro2gm6g/943d83y1qbida7l/ToHai+Blog+1.pdf

Đây là các sách dạng PDF file, vì vậy sau khi đã tải sách về máy, các bạn nào chưa có Software trong computer để đọc file PDF thì hãy click vào đây để tải Free Software Sumatra về máy, sau đó tiến hành cài đặt để đọc file PDF.

Bạn nào còn thắc mắc xin để lại comment để Admin giải đáp hộ.


-

18 nhận xét:

  1. cam on bac chuc bac khoe..co khi nao bac vao blog Dinh tan Luc khong .nguoi nay cung vuot qua noi so roi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bái phục bác NS.Tô Hải. Bái phục Dinh tan Luc. Vượt qua nỗi sợ là Anh hùng.

      Xóa
  2. chúc bác luôn được khỏe ạ

    Trả lờiXóa
  3. TQ, chỉ cần tuyên bố hiệp ước Thành Đô năm 1990, nguyện vọng cộng sản VN, xin làm khu tự trị của TQ. TQ chỉ cần bạch hóa hiệp ươc, mọi hoạt động trên lãnh thổ VN của TQ sẽ là hợp pháp, là chuyện nội bộ

    Trả lờiXóa
  4. Chúc bác luôn khỏe trong niềm tin mới. Cộng sản VN, không dám kiện TQ, nếu kiện sẽ hợp thức hóa tất cả các văn tự bán nước của cộng sản VN với TQ. Cộng sản VN, đã thực tâm bán nước khi ký các văn kiện này, cộng sản VN không sợ mất nước, chỉ sợ mất ghế, lo sợ nhất của CSVN là nhân dân VN, khi kích động TQ bạch hóa các thông tin bán nước. Vừa qua ta thấy chính quyền VN trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mỗi ông phát biểu một kiểu, nhưng thất ra là đều dưới sự lãnh đạo thống nhất của Bộ chính trị VN, mỗi cơ quan sắm một vai diễn, lúc thì Thủ tướng, lúc thì đại tướng, lúc thì bộ trưởng, khi thi đại biểu quốc hội, nhưng thật ra chỉ là vai diễn, cho một một kết cục bán nước diễn ra êm ả, câu giờ, lừa bịp nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Cộng sản VN, không tránh khỏi họa diệt vong. Trung Quốc sẽ chiếm Trường Sa, tiếp là Biển Đông, 700 tờ báo lề phải sẽ im như thóc, khi TQ cho bạch hóa hiệp ước Thành Đô năm 1990, cộng sản VN đã nguyện đưa VN thành khu tự trị của TQ, để đổi lấy sự tồn tại của đảng cộng sản VN ( gọi là mật ước, xong TQ vẫn công bố xét thấy có lợi cho mình, đẩy đối tác vào thế cô lập mất uy tín, như mật ước của VN-TQ vấn đề Campuchia), Mật ước Thành Đô, không chỉ như công hàm bán nước của PVĐ, mà đầy đử các chữ ký từ : tổng bí thư, thủ tướng, bộ trưởng bộ ngoại giao chắc là đầy đủ tính pháp lý của một quốc gia. Cộng sản sẽ bị lật đổ theo 3 kịch bản: 1. Nhân dân sẽ lật đổ trong biển máu;2, Cộng sản sẽ tự lật đổ. ( kịch bản 1 và 2 như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nói); 3. TQ sẽ lật đổ chính quyền cộng sản VN hiện thời, thành lập một chính phủ bù nhìn thân TQ, vì vai trò bán nước của cộng sản VN đã hết, chính quyền mất hết niềm tin nhân dân, không thể điều hành được đất nước, giải quyết lòng căm thù cộng sản để mất nước, TQ sẽ đem bộ máy cộng sản từ Bộ chính trị, các ủy viên TW đảng, các bộ trưởng, các tỉnh trưởng, các đại biểu quốc hội, các tập đoàn nhà nước ra tòa vì tội tham nhũng theo bộ luật hình sự VN, từ 500 triệu đồng trở nên là tù chung thân và tử hình để tế trước nhân dân VN nhằm giải tỏa nỗi uất hận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhân dân Vn đang chờ ngày phán xét , trừng trị bon viet gian bán nước là bè lũ đảng csvn

      Xóa
  6. Chúc bác luôn khỏe mạnh, thấy kẻ ác không còn. TS Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Trà My trên VOA tiếng Việt. Một bài hỏi, trả lời phỏng vấn tuyệt với, nó định hướng cho mọi người VN trong và ngoài nước về tình hình VN, một cách rõ ràng, rành mạch, VN sẽ phải làm gì. TSCHHV, ông là một tổng thống tương lai của VN, suy nghĩ của ông về các vấn đề của VN, của Mỹ, của quốc tế vượt lên trên tất cả mọi người VN trong và ngoài nước, ông đang là lãnh tụ tinh thần của mọi người Việt yêu nước, trong cuộc đấu tranh sinh tử với cộng sản bán nước và bọn cướp nước, ông chính là niềm hy vọng, là tương lai của VN dân chủ đa đảng, tam quyền phân lập. Ông hãy giữ gìn sức khỏe, hồn thiêng sông núi, anh linh các liệt sĩ 4000 năm lịch sử hãy phù hộ cho ông cho nhân dân VN, cho Tổ quốc VN này. Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn các nước tự do
    đã đấu tranh không mệt mỏi để đưa được TS sang Mỹ, cho nhân dân VN, cho tương lai VN. Cầu chúa phù hộ các bạn, phù hộ nước Mỹ, Liên hiệp châu âu, Úc, Canđa....

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cho rằng một số đ/v cao cấp đcsvn đã run sợ vì thấy tân cương,tây tạng , tq không cho người bản xứ làm thái thú,toàn bộ bộ máy cai trị đều là người hán cho nên khi vn là tỉnh tự trị thì thái thú sẽ là người hán,tự trị cũng là bánh vẽ,nếu tự trị thật sẽ có một số quyền nhất định,nhưng tân cương tây tạng chẳng có quyền gì,40%dân số là người hán rồi,tương lai vn cũng vậy thôi,chỉ ai mù lòa dại dột mới đâm đầu vào mật ước đó,chính bản thân và gia đình họ cũng bị nô dịch ngay chứ đừng nói dân chúng bt nữa,tôi nghĩ cũng có một phần đóng kịch nhưng cũng có nhiều phần họ đã thấy,đã biết mà cố dẫy ra nhưng vì đơn thế và lực nên không dẫy ra nổi,dựa vào dân thì đạp ra cái một nhưng họ lại mặc cảm tội lỗi,và phe nọ phái kia còn ghìm nhau.hiện tình rối như canh hẹ,tôi nghĩ đại bộ phận đ/v đcsvn cũng như c/a,b/đ cũng hiểu cả bổi họ cũng bị bỏ rơi chứ chẳng sung sướng gì,họ cũng phải im lặng chờ đợi sự thay đổi lớn nào đó từ trong đảng, trong xh thôi.thời điểm này là thiên thời , địa lơi , nhân hòa để đcsvn và xh vnthay đổi lơn lao. Đừng dại dột mà làm tự trị cũng như lụt thì ngập cả làng, lý trưởng cũng chết hu hu.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu TQ có xâm lược VN, người run sợ là người có nhiều tiền và quyền lực, còn nhân dân vẫn chỉ là người dân mà thôi, là dân TQ có lẽ đỡ nhục hơn người VN. Khi có biến, bọn cộng sản bán nước, không biết chạy đâu cho toàn mạng, tài sản gửi các nhà băng trên thế giới sẽ được bạch hóa, tài sản còn trong nước, sẽ bị TQ truy lùng. Lịch sử TQ là tàn bạo, tàn bạo ngay với các đồng chí lãnh tụ của họ, con với lũ cộng sản bán nước VN chúng khinh bỉ. Với TQ mang tiếng là cộng sản, thực chất là chủ nghĩa dân tộc bành trướng, lợi dụng sự mê muội, cùng với toan tính quyền lợi của các cá nhân mang danh cộng sản của VN, TQ từng bước thôn tính VN. Với cộng sản TQ, lãnh thổ là nguyên tắc bất di bất dịch, chẳng cộng sản cái con mẹ gì.

    Trả lờiXóa
  9. Mỹ nên đánh cho thằng Tập cận mù nó kinh, Mỹ mà đánh thì bây giờ dân nước nào họ cũng theo Mỹ hết Hoa kỳ ơi.

    Trả lờiXóa
  10. Lập trường bành trướng, dân tộc của TQ là nguyên tăc bất di bất dịch, cộng sản chủ nghĩa chỉ là con bài thực hiện chủ nghĩa dân tộc xâm lăng đối với các nước cộng sản anh em, điển hình là VN. Dương Khiết Trì sang VN, TQ không giảm áp lực Biển Đông, để thuận lợi cho gặp mặt ngoại giao, ngược lại tỏ ra cứng rắn hơn đưa thêm giàn khoan 982 ra Biển Đông ( đây là lối hành xử quen thói trịnh thượng với VN từ trước đến nay, sau mỗi lần hai nước gặp nhau, thậm chí cấp cao nhất, liền sau đó TQ gây hấn với bà con đánh cá trên biển, chính phủ VN im lặng, bỏ tù người nào phản ứng). VN thì sao, tự sướng ánh mặt hình viên đạn của Phạm Bình Minh( 4000 năm vẫn là trẻ con). TQ sẽ làm 9 giàn khoan, cắm tại danh giới đường lưỡi bò, sau đó sẽ xử lý phong tỏa Trường Sa, Biển Đông, Cộng sản VN, biết rất rõ, nếu đưa ra tòa án quốc tế lãnh hải sẽ mất theo văn tự bán nước, để nguyên tình trạng không rõ ràng, mỗi nước nói một nẻo, chính phủ, dư luận thế giới không biết đâu mà lần, nói như TSCHHV, cộng sản VN câu giờ được chừng nào hay chừng ấy. TQ hiểu rất rõ cộng sản VN, sẽ không khoan nhượng tiếp tục thu hồi phần lãnh hải đã mua của CSVN. Cộng sản VN, phải lựa chọn: 1. Câu giờ, phản đối đểu TQ xâm lược, cùng với chính sách khốc liệt đàn áp người yêu nước 2.Chống TQ bằng chiến tranh bảo vệ, cách này cộng sản VN không dám, gián điệp TQ quá nhiều, ban lãnh đạo VN bị TQ khống chế không cách này hay cách khác, cùng nhiều văn tự bán nước khác. Chính phủ VN, lúc đó không còn đủ uy tín huy động chiến tranh, cuộc tháo chạy của quan chức cộng sản sẽ diễn ra ồ ạt. Nói tóm lại, HS, TS, Biển Đông sẽ mất trong năm nay, theo sau đó cộng sản VN cũng tiêu vong khi lãnh hải không còn. TQ hoặc nhân dân VN sẽ lật đổ cộng sản VN

    Trả lờiXóa
  11. Công sản đã lộ rõ nguyên con thú bán nước cước bóc nhân dân, mọi ngườii ơi hãy vùng lên lật đổ CS lấy lại biên cương- biển đảo. Chúng tôi kiêu gọi CA, bội đội, nhà báo hãy quay về với dân đen mà giữ nước đừng bán rẽ nhân cách cho lũ CS nữa,

    Hùng CK Ca nam

    Trả lờiXóa
  12. đảng csvn và Cp 3 ếch đều tuyên bố chỉ dùng "hòa bình" không dùng quân sự trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên TQ biết là chúng đã có tín hiệu của bọn bán nước rồi nên 2 chứ 3,4 giàn khoan nữa là không có vấn đề gì. Conđường duy nhất của dân VN là lật đổ và tiêu diệt cs vn , tự nhiên tầu cộng sẽ bỏ của chạy lấy người thôi

    Trả lờiXóa
  13. Lập trường bành trướng, dân tộc của TQ là nguyên tăc bất di bất dịch, cộng sản chủ nghĩa, chỉ là con bài thực hiện chủ nghĩa dân tộc xâm lăng, đối với các nước cộng sản anh em, điển hình là VN. Dương Khiết Trì sang VN, TQ không giảm áp lực Biển Đông, để thuận lợi cho gặp mặt ngoại giao, ngược lại tỏ ra cứng rắn hơn đưa thêm giàn khoan 982 ra Biển Đông ( đây là lối hành xử quen thói trịnh thượng với VN từ trước đến nay, sau mỗi lần hai nước gặp nhau, thậm chí cấp cao nhất, liền sau đó TQ gây hấn với bà con đánh cá trên biển, chính phủ VN im lặng, bỏ tù người nào phản ứng). VN thì sao, tự sướng ánh mặt hình viên đạn của Phạm Bình Minh( 4000 năm vẫn là trẻ con). TQ sẽ làm 9 giàn khoan, cắm tại danh giới đường lưỡi bò, sau đó sẽ xử lý, phong tỏa Trường Sa, Biển Đông. Cộng sản VN, biết rất rõ, nếu đưa ra tòa án quốc tế lãnh hải sẽ mất theo văn tự bán nước, để nguyên tình trạng không rõ ràng, mỗi nước nói một nẻo, chính phủ, dư luận thế giới không biết đâu mà lần, nói như TSCHHV, cộng sản VN câu giờ được chừng nào hay chừng ấy. Lúc này TQ hiểu rất rõ cộng sản VN, TQ sẽ không khoan nhượng, tiếp tục thu hồi phần lãnh hải đã mua của CSVN. Cộng sản VN, phải lựa chọn: 1. Câu giờ, phản đối đểu TQ xâm lược, cùng với chính sách khốc liệt đàn áp người yêu nước 2.Chống TQ bằng chiến tranh bảo vệ, cách này cộng sản VN không dám, gián điệp TQ quá nhiều, ban lãnh đạo VN bị TQ khống chế không cách này hay cách khác, cùng nhiều văn tự bán nước khác. Chính phủ VN, lúc đó không còn đủ uy tín để phát động chiến tranh, cuộc tháo chạy của quan chức cộng sản sẽ diễn ra ồ ạt. Nói tóm lại, HS, TS, Biển Đông sẽ mất trong năm nay, theo sau đó cộng sản VN cũng tiêu vong khi lãnh hải không còn. TQ hoặc nhân dân VN sẽ lật đổ cộng sản VN

    Trả lờiXóa
  14. Người dân VN phẫn nộ đến mức nổi lên lật đổ chế độ CSVN và thiết lập chế độ tự do dân chủ thì Trung cộng sẽ không thôn tính được Việt Nam. Khi ấy Trung cộng chỉ bị hụt hẫng vì đã hy sinh tiền bạc, vũ khí giúp CSVN lên ngôi thống trị toàn Việt Nam mà kết cuộc chẳng được gì. Nhưng số phận những tên lãnh đạo CSVN chắc chắn sẽ không khác gì số phận những tên độc tài phản quốc như Gadhafi, Hussein, Honecker, Ceauşescu…
    Bọn csvn đang sợ tới ngày phán quyết.

    Trả lờiXóa
  15. Xin các Chú, Bác sửa lại link này, đã không còn hoạt động nữa:

    Tập 3: http://download790.mediafire.com/37cxwspzwn2g/8noi6vf2596vhf5/ToHai3fixed.pdf

    Rất cám ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đọc 16:17 Ngày 20 tháng 12 năm 2015 đã báo downloadable link bị hỏng.
      Chúng tôi đã sửa lại và nay downloadable link sách Tuyển Tập Blog Tô Hải pdf tập 3 đã có thể download được.
      Xin vào link trên bài post để download sách, hoặc ở đây

      Admin

      Xóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.