Blog này là của một nhân chứng lịch sử đã 62 năm sống trong lừa dối và đi lừa dối mọi người. Blog này chỉ có nói lên sự thật, sự thật và sự thật. Blog tôi dành cho những người trẻ, hãy đọc và suy nghĩ về những gì mình đang chứng kiến trong cuộc sống....! không dành cho những kẻ HÈN, nghĩ một đằng làm một nẻo. Cấm những kẻ cơ hội, những tên phản động với Tổ Quốc tôi vào đây nói bậy!

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Nhật Ký mở lần 96: ĐÂY THIÊN ĐƯỜNG CỦA THIẾU NHI VIỆT ĐƯỢC SỰ CHIẾU CỐ ĐẶC BIỆT CỦA ĐOẢNG-NHÀ LƯỚC!

Nhật Ký mở lần 96
31/5/2014 viết nhân Ngày 1/6/2014
ĐÂY THIÊN ĐƯỜNG CỦA THIẾU NHI VIỆT NAM ĐƯỢC SỰ CHIẾU CỐ ĐẶC BIỆT CỦA ĐOẢNG-NHÀ LƯỚC!

Nhân ngày quốc tế Thiếu Nhi 1/6 định viết một bài vạch ra Sự Thật bị dấu diếm trắng trợn về đời sống cực khổ chưa từng có trên thế giới hiện đại này của đa số thiếu nhi nông thôn và miền núi Việt Nam… …
Nhưng xét lại, thấy mọi lời nói cũng không thể có sức tố cáo mạnh mẽ và xác thực bằng một loạt hình ảnh sau đây...
Xin mọi người có lương tâm trên thế giới hãy góp sức bằng mọi cách để giải phóng các cháu tội nghiệp này khỏi kiếp người nhưng cực khổ còn hơn con vật!
Xin Chúa hãy cứu vớt hàng triệu sinh vật nhỏ bé đáng thương này!
Xin Chúa hãy trừng phạt những kẻ đã đẩy các cháu vào con đường đau khổ này mà vẫn trâng tráo tuyên bố tình hình xã hội, sự quan tâm đến các cháu thiếu nhi, tương lai của đất nước đã được nâng cao không ngừng!!!

đâu phải chỉ có trâu làm kiếp kéo cày...

cấy lúa
gùi củi
áo quần đâu mà che thân
đoảng nhà lướt lo cho em như thế này sao???
lao động nặng
các bé lớn hơn cũng chẳng hơn gì
đoảng nhà lướt ở đâu rồi nhỉ
móc rác
hái củi
ra chợ với Mẹ
đu dây như làm xiếc để tới trường
đáng gọi là nhà không?
chỉ cơm trắng thôi cũng ăn
mạo hiểm để đi học, cảnh mà người thành thị không bao giờ dám
bới rác mưu sinh
tin nổi không??? trẻ em lên 5 xã nghĩa ưu việt!
an toàn giao thông đây sao?
Chiếc bát em bé cầm trên tay chứa món mèn mén, đây là một đặc sản của núi rừng Tây Bắc nhưng khi ăn vào nó thì cứ nghèn nghẹn chẳng khác gì bát "chè khoán" của bà cụ Tứ trong truyện "Vợ Nhặt" của nhà văn Kim Lân
cả nước sạch cũng không có mà uống nữa
trong cái lạnh ghê hồn của núi rừng Tây Bắc
đúng là chỉ cơm rau
Những đứa trẻ ngủ thiếu chân trên tấm ván được chắp vá từ những thanh gỗ nhỏ
chỉ cơm rau và nước muối
trong cái lạnh ghê hồn của núi rừng Tây Bắc
trong cái lạnh ghê hồn của núi rừng Tây Bắc
lao động nặng như người lớn
móc rác 
vác đá
chị cũng lạnh làm sao sưởi được em?
con chó còn sung sướng hơn em vì nó có bộ lông trời cho
mới lên 3 đã biết đi bắt ếch
và cô độc, buồn thảm
ăn tại bàn học
và ngủ cũng trong lớp
1 căn phòng nhỏ xíu chứa tới 25 em 
đu dây qua sông
nước uống của em đây sao?
chưa tới 10 tuổi đã làm dân chài
và vác gạch như người lớn
cả đào đá núi
gánh lúa khi chưa tới 3 tuổi
vác đá vác gạch làm công bất kể là trai hay gái

24 nhận xét:

  1. Ôi thật kinh khủng..... Địa ngục miền nhân gian

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị ĐCS đi nhận giải thưởng Vua nói dối. Vô địch về bịp bợm

    Trả lờiXóa
  3. Thiên đường cộng sản là đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn dây là thiên đường của những người chăn nuôi ngựa: http://danluat.thuvienphapluat.vn/giai-the-truong-dua-phu-tho-110388.aspx

      Người nuôi ngựa Đức Hòa, Long An

      Xóa
  4. Nhạc sĩ Tô Hải ơi, bác đăng những ảnh này làm cháu khóc đây nè.

    Trả lờiXóa
  5. Những trẻ em này là "tương lai" của đất nước Việt Nam đấy! Lũ tham nhũng khốn nạn nghĩ sao?

    Trả lờiXóa
  6. Cháu có chứng kiến một ông quan vào quán nhậu bo cho gái nhiều tờ 500.000đ .......Bây giờ cháu thấy hình ảnh này không khỏi đau xót và chua cay...... chi biết căm phẫn cho sự bất công

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn vào hình ảnh chỉ muốn hét lên : Một lũ dối trá.....

    Trả lờiXóa
  8. Mướn thiếu niên, trẻ nhỏ dưới tuổi thành niên:
    - Các chủ hảng nhất định phải ra tòa
    - Phải bồi thường, phải ở tù, phải đóng cửa hảng.

    Ở Việt Nam, người lớn lợi dung cả con trẻ để làm giàu cho mình!
    Cha mẹ không cho con đi làm thêm gia đình không đủ ăn.
    Nhà nước cộng sản không tạo được công việc làm cho dân chúng trong khi có vô số cách tạo công ăn việc làm theo cách thức của một thể chế dân chủ tự do.

    Những người lãnh đạo cộng sản không muốn dân chúng được tự do!
    Được tự do, có công việc làm ăn đàng hoàng với các công ty ngoại quốc, các công ty tư nhân thực sự của người Việt Nam, đời sống người dân độc lập, cộng sản không còn tuyên truyền lừa dối được, cộng sản không còn điều khiển, kềm kẹp, kiểm soát người dân được nữa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản.

    Vì thế, những kẻ đứng đầu cộng sản, những kẻ theo đóm ăn tàn được lợi từ chế độ... sẽ bị dân chúng đào thải nên chúng không muốn thay đổi thể chế chính trị.
    Do đó, bằng mọi giá chúng phải duy trì cho được chế độ cộng sản. Có như thế những kẻ này mới bão vệ được chiếc ghế và lợi nhuận bất chính bất chính cá nhân, làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của đồng bào của chúng!

    Nguyên nhân chính khiến lãnh đạo cộng sản không muốn thay đổi:

    - Cộng sản không muốn mất chiếc ghế, không muốn mất ăn nên chúng đã giữ địa vị bằng mọi giá, kể cả bán nước cho kẻ thù xâm lược ngàn năm của Việt Nam: Trung cộng!

    - Chúng đã bán nước, dìm mọi người dân Việt Nam cả nước vào tay của tên đồ tể Trung cộng!
    - Bán nước cho Trung cộng, vô hình chung, lãnh đạo cộng sản đang giết chết mọi đảng viên cộng sản!

    Hung thần sẽ trừng trị đảng viên cộng sản không ai khác hơn là Trung cộng trước khi nhân dân Việt Nam ra tay trừng trị đảng viên cs trong cơn cuồng nộ vì mất nước, mất tự do!

    Trả lờiXóa
  9. Một lũ tư sản đỏ vô lương tâm ...... Rồi có ngày chúng nó phải gặp quả báo

    Trả lờiXóa
  10. Không cầm đc nước mắt....buồn quá

    Trả lờiXóa
  11. Dân số dân ta nhiều hơn cộng sản hàng trăm lần, nhưng dân ta thua cộng sản vì dân ta thiếu tổ chức và vì dân ta quá thờ ơ, quá cầu an!

    Chính trị của đất nước là mối lo cơm áo, gạo tiền...của người dân, lo hàng ngày, nhưng dân ta lại quá thờ ơ với chính trị trong nước, trên thế giới!

    Dân ta quá sợ nên nửa đêm cộng sản tự nhiên đập cửa, xông vào nhà dân ta!

    Dân ta quá cầu an nhưng cộng sản không bao giờ để cho dân ta được yên ổn. Chúng rình rập, ép uổng, cướp giật, sát hại dân ta giữa ban ngày!

    Nước đã mất rồi!
    Quyền cai trị đất nước của mình cũng đã mất rồi! Than khóc cũng không giúp ích được gì.
    - Hãy cùng nhau nghĩ cách hành động

    - Nghĩ ra được cách hành động rồi, hãy kêu gọi nhau cả làng, cả huyện, cả tỉnh, cả nước cùng hành động. Cộng sản dốt hơn dân ta, nhưng áp đảo dân ta được vì cộng sản hơn dân ta ở chổ tổ chức và tập trung với nhau...

    Nếu dân ta cũng tổ chức (mà không để cho cộng sản lọt vào được)
    Nếu dân ta hành động tập trung với nhau...cộng sản không thể nào tồn tại được.

    - HỢP QUẦN GÂY SỨC MẠNH...

    - CỨU NƯỚC, KHÔNG VỦ KHÍ NÀO MẠNH HƠN SỰ HỢP NHẤT Ý CHÍ CỦA TOÀN DÂN.
    - CỘNG SẢN KHÔNG CHỐNG TRUNG CỘNG, NHƯNG AI CHỐNG TRUNG CỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN CẢN TRỞ VÀ THẲNG TAY ĐÀN ÁP! DO ĐÓ, MUỐN CHỐNG TRUNG CỘNG, TOÀN DÂN TA PHẢI DẸP BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

    Các mục tiêu chiến đấu mà toàn dân ta phải đạt cho được vì yêu cầu cứu nước:

    1- DẸP BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

    2- THÀNH LẬP CHẾ ĐỘ TỰ DO - DÂN CHỦ NHƯ CÁC NƯỚC TỰ DO ÂU CHÂU, HOA KỲ (PHẢI TRÁNH CON ĐƯỜNG MAFIA CỘNG SẢN CỦA NƯỚC NGA, PHẢI TRÁNH CON ĐƯỜNG ĐỘC TÀI QUÂN SỰ CỦA AI CẬP) ĐỂ MÁU CỦA NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA KHÔNG PHẢI ĐỔ THÊM NỮA.

    3- TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU ĐÒI LẠI HOÀNG SA- TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG CÙNG CÁC VÙNG LÃNH THỔ TRÊN ĐẤT LIỀN ĐÃ BỊ TRUNG CỘNG XÂM CHIẾM

    Để thực hiện các mục tiêu trên:

    1- TOÀN DÂN TA ĐÒI HỎI PHẢI XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

    2- TOÀN DÂN TA PHẢI DẸP BỎ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VÀ PHỤC HỒI NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ HẦU TIẾP TỤC TRANH ĐẤU VỚI TRUNG CỘNG TRƯỚC TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM CĂN CỨ TRÊN HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954. CHỈ MỘT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA MỚI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ CĂN CỨ TRÊN HIỆP ĐỊNH GENEVE 1954 VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ CỦA NƯỚC VIỆT NAM.

    KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ, NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÚNG TA KHÔNG THỂ DÙNG BẠO LỰC QUÂN SỰ ĐỂ ĐÒI LẠI BIỂN, ĐẢO ĐÃ MẤT VÀO TAY TRUNG CỘNG.

    3-VIỆT NAM CỘNG HÒA LÀ MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ (VNCH không phải là một chế độ chính trị của một cá nhân nào như cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cố chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ, cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sữu, cố Thủ Tướng Trần Văn Hương, hay cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu) ĐÃ MAU CHÓNG ĐEM LẠI SỰ CƯỜNG THỊNH VÀ TỰ DO CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NAM MÀ NGÀY NAY KHI NHẮC ĐẾN VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỒNG BÀO MIỀN NAM AI AI CŨNG THƯƠNG TIẾC VÌ YÊU THÍCH.

    Trả lờiXóa
  12. Người sông Tiềnlúc 14:43 1 tháng 6, 2014

    Sự thật cảnh thiếu nhi VN trong chế độ CSVN bị bóc lột cùng cực được phơi bày trên cả đất nước như vậy đấy. Đối lập với cuộc sống xa hoa của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham nhũng hiện nay. Nhân dân VN phải tính sao đây?

    Trả lờiXóa
  13. Đưa ảnh đu dây cho lũ tham nhũng béo mập như lợn ăn coi thử?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng híp mắt lại và ngã kềnh càng, không nhìn thấy gì cả.

      Xóa
  14. Nguyễn Phú Trọng thăm giàn khoan HD981, kịch bản bán đất dâng biển đã hạ
    > màn
    >
    > ------------------------------
    >
    > [image: Tàu Trung cộng đội giàn khoan]
    >
    >
    > *Ảnh Nguyễn Phú Trọng thăm giàn khoan HĐ981 dưới đây, và chắc chắn
    > là đã được nghe thiên triều thông báo rằng mai mốt đây nó sẽ
    > được đặt đâu đó trên biển của Việt Nam, cũng như có lẽ đã được Trung cộng
    > dậy tại chổ về cách phối trí tàu bè Việt Nam và phải làm như thế nầy, như
    > thế nầy cho kịch bản dàn khoan này. Cho nên cả Bộ Chính Trị đảng cộng sản
    > Việt Nam đều không ngạc nhiên khi biết dàn khoan này được cắm trên thềm lục
    > địa Việt Nam. Các vụ tàu Trung cộng xịt vòi rồng, và đâm tàu Việt nam cho
    > bị thương nhẹ, hoặc rượt tàu Việt Nam chạy có cờ chỉ là một vở kịch của hai
    > bên làm cho Việt Nam quen dần cách mà Trung cộng xâm lăng biển và hai bên
    > sẽ làm như thế nào. Ta được Trung quốc cho phép tuyên bố rằng tàu của Trung
    > quốc nhiều hơn ta gấp cả chục lần, rằng ta cũng bám chặt hiện trường
    > và cho ”tàu chấp pháp”(nghe rất ấn tượng như thể đang thi hành lệnh bắt đối
    > tương phạm pháp) canh giữ động tỉnh liên tục, ta đồng thời cũng tuân hành
    > nghiêm chỉnh lệnh của Trung quốc cấm đến gần dàn khoan 5 hải lý, cũng như
    > ta mong muốn giải quyết vấn đề trên phương diện ngoại giao và tuyết đối
    > không nổ súng trước để tỏ thiện chí. Việc này cũng nằm trong kịch bản
    > của công thức “Trung quốc muốn làm gì thì làm, còn Việt Nam muốn nói gì thì
    > nói”. Tàu Việt Nam sẽ hiện diện tại khu vực gần dàn khoan để… ngó cho vui,
    > và đảng sẽ liên tục ”gáy” trên các báo lề phải rằng “cảnh sát biển ta kiên
    > cương bám biển để… chấp pháp” ( thật ra là học cách diễn tập cho lần sau).
    > Kịch bản giàn khoan này sẽ hạ màn sau ba tháng nếu đúng như lời Giám đốc
    > giàn khoan HD981 đã ban chỉ thị xuống cho nhà nước Việt Nam. Sau khi giàn
    > khoan rút đi, đảng sẽ hồ hỡi một cách vô cùng phấn khởi tuyên bố rằng ta đã
    > chiến thắng, giàn khoan HĐ981 đã phải rút đi vì không chịu nổi áp lực của
    > tàu chấp pháp Việt Nam, và dư luận phản đối của bạn bè quốc tế.*
    >
    > NGUYỄN PHÚ TRỌNG thăm giàn khoan 891 sau khi TC khánh thành
    >
    > Mời xem hình giàn khoan TQ HD 981 của TC, đả được xây từ tháng 4/2008 tại
    > Thượng Hải với mục đích rõ rệt là khoan dầu tại Biển đông đã nói lên dã tâm
    > xăm lăng của họ,vậy mà chính quyền CS VN lại làm lơ để giặc ngang nhiên vào
    > nhà mình là Hoàng Sa để khai thác dầu khí đây là bằng chúng CS VN yếu hèn
    > để mất đất và hải đảo của tổ tiên,vậy là bán nước cho chệt,mà chệt không
    > mất một viên đạn nào,cái nhục nầy làm sao mà rửa
    >
    >
    > On Sat, May 31, 2014 at 7:43 AM, Diep Nguyen wrote:
    >
    >>
    >> http://www.datviet.com/tin-nong/146571-%C4%91%E1%BA%A1i-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-ph%C3%B9ng-quang-thanh-%26amp%3Bquot%3Btrung-qu%E1%BB%91c-v%C3%A0-vi%E1%BB%87t-nam-c%C3%B3-t%C3%ACnh-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B-r%E1%BA%A5t-t%E1%BB%91t%26amp%3Bquot%3B.html#.U4nNrCjyTsY
    >>
    >>

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh19:22 Làm ơn dùng format bình thường cho dễ đọc hơn. Viết thế này làm người đọc nhức mắt lắm. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  16. Tháng trước Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói không sai: tất cả những điều cộng sản VN nói, chỉ là để mị dân mà thôi. Bằng ngoại giao, bằng pháp lý, bằng dư luận cũng không nhổ được giàn khoan 981 của TQ ( hiện nay cộng sản VN, còn làm giả cầy điiều này), ngoài liên minh quân sự với Mỹ. CHHV nói:" hiện nay cộng sản VN vẫn chưa bắt tay với Mỹ đâu" Tình hình đang diễn ra như tiến sĩ nói:" tiếp đến mất Trường Sa, rồi đến cả biển Đông". Thực tế giàn khoan 981 của TQ là cột mốc di động của TQ. Trước chúng đặt giàn khoan 981 với cột mốc là Hoàng Sa tính ra chỉ 17 hải lý, nay chúng dùng giàn khoan 981 tính làm cột mốc, để chiếm Trường Sa, chúng sẽ di dần gian khoan sát Trường Sa của VN, lúc đó gần như Trường Sa sẽ bị phong tỏa, sau đó là bị xóa sổ dần. Sau khi đặt giàn khoan, phản ứng lấy lệ, khiếp nhược của hệ thống cộng sản VN, đặc biệt là lời phát biểu bán nước của tướng mặt lợn Phùng quang Thanh, tại hội nghị Diễn đàn an ninh Shangri-La 5/2014, qua hội nghị Mỹ, Nhật thấy bảo vệ VN quá vô duyên, ngao ngán với cộng sản VN chống xâm lược kiểu bán nước, TQ đã nhận được tín hiệu đèn xanh của tập đoàn cộng sản bán nước VN. Quá trình thôn tính VN, lúc này thuận lợi hơn bao giờ hết, quá trình chiếm Trường Sa, tiếp đến là Biển Đông, sẽ diễn ra như việc đặt giàn khoan 981 vừa qua. Cùng với việc TQ chiếm Trường Sa, VN sẽ bịt thông tin, thông tin sai lạc, đàn áp người có ý đồ biểu tình, Bắc Kinh và Hà Nội sẽ phối hợp nhịp nhàng, ngoài biển TQ cứ nhẹ nhàng chiếm, trong nước cộng sản đàn áp bỏ tù người yêu nước

    Trả lờiXóa
  17. bác ạ, còn thêm những bài viết trên báo chính thông nữa như

    "Không có 20 triệu, cha “ngậm ngùi” xin con về chờ chết"

    đúng là thiên đường XHCN ..
    chưa kể, chính sách ưu đãi ngư (và ngu) dân đóng tàu gỗ ra đối đầu với tàu sắt trung cộng để bảo vệ chủ quyền, (thay cho tàu ngầm kilo để dành bán sắt phế liệu kilo) sẽ có khối em nhỏ .không cha nữa ....

    Trả lờiXóa
  18. TIẾT LỘ TỪ WIKILEAKS: HỘI NGHỊ SÁP NHẬP VIỆT NAM VÀO CHINA


    Vualambao

    VIỆT NAM: TỈNH HAY KHU TỰ TRỊ ?

    Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu chép lại từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam để lưu trữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật.)

    Cái gì chờ đợi cũng đã đến, khi tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

    Trả lờiXóa
  19. nói hoài cũng thế mà thoi.cụ trần độ có nói rồi, đại ý là việc quan trọng là mọi người có khả năng hãy luôn cố gắng làm cho dân tộc việt nam thoát khỏi bị ngu dân và được mở mang dân trí là công việc quan trọng nhất,còn các việc đại sự khác, có muốn cũng không thể làm nhanh được.

    Trả lờiXóa
  20. Lãnh đạo cs Việt Nam: “Việt Nam – Trung quốc có cùng một chế độ chính trị vì thế cần phải nương vào nhau để sống”

    Cộng sản Việt Nam nương vào Trung quốc để sống sót thì đúng. Riêng Trung cộng chấp nhận tình trạng tương thân này chỉ với mỗi mục đích: Thôn tính hoàn toàn nước Việt Nam!

    Trung cộng là một nước rộng về mặt địa lý, đông về dân số, chiều dài lập quốc trên dưới năm ngàn năm, nhưng nước Trung Hoa dưới chế độ cộng sản có nền văn minh chưa được phát triển!

    Chế độ cộng sản vừa tàn ác lẫn lạc hậu, không lo nổi được cái ăn cho người Trung Hoa. Cho đến năm 1975, không kể về mặt vủ khí, trình độ kỹ thuật, văn minh của Trung Hoa hãy còn kém xa Việt Nam Cộng Hòa.

    Kinh tế, kỹ thuật của nước Tàu cộng sản chỉ mới bắt đầu phát triển từ sau năm 1972 khi nước Mỹ khởi sự giúp đỡ cho sinh viên Trung Hoa du học ào ạt ở Mỹ. Kinh tế Trung cộng chỉ thực sự bắt đầu phát triển khi đầu tư của Châu Âu và Mỹ bắt đầu đem vào lục địa Trung Hoa để có được giá lao động rẻ, thuế vụ, tiền đầu tư vào cơ sở sản xuất rẻ chỉ trong thời gian có hạn định. Đổi lại Mỹ và Âu Châu đã tặng không cho Trung cộng mọi kỹ thuật sản xuất!

    Khả năng sản xuất, hoạt động kinh tế của Trung cộng đi lên, thu nhập quốc gia của Trung cộng gia tăng, nhu cầu sống về vật chất của người dân Trung Hoa ở Hoa lục có được cải thiện so với thời kỳ Trung cộng hãy còn đóng kín với quốc tế từ 1972 trở về trước, nhưng để gọi Trung cộng là một cường quốc văn minh thì hoàn toàn sai lầm! Chế độ cộng sản Trung cộng chỉ biết xử sự trên sức mạnh của bạo lực và ngang ngược. Tự nguyện thực thi luật pháp quốc tế trong đời sống hàng ngày trong hành xử của Trung cộng là điều không thể tìm thấy nếu không có áp lực đồng loạt của cộng đồng quốc tế.

    Vì sự tồn tại của những kẻ đứng đầu đảng cộng sản ở Việt Nam, những kẻ này chủ trương phục tùng Trung cộng để núp dưới đôi cánh bão vệ của Trung cộng nhằm kéo dài chế độ cs ở Việt Nam hầu thủ đắc quyền lợi cá nhân, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản đã đẩy toàn dân Việt Nam và mọi đảng viên cộng sản vào tình trạng hiểm nghèo:

    1- Hợp tác toàn diện với Trung cộng trong khi đảng cộng sản hoàn toàn bỏ ngỏ, không có phương cách nào ngăn chặn ảnh hưởng của Trung cộng nhanh chóng xâm nhập và tràn ngập vào bộ máy hành chính cai trị Việt Nam, kể cả tổ chức của đảng cộng sản. Hậu quả là Trung cộng đã mau chóng chiếm quyền kiểm soát và điều khiển đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện mưu đồ thôn tính Việt Nam vĩnh viễn theo hiệp ước đảng cộng sản đã ký với Trung cộng ở Thành Đô năm 1990: Đảng cộng sản (Việt) xin Trung cộng cho nhân dân Việt Nam được gia nhập cộng đồng văn minh Trung Hoa!!!

    Trả lờiXóa
  21. 2- Cộng sản Trung Hoa với đặc tính văn minh và bản chất độc ác, tàn bạo, đương nhiên nó phải áp dụng kỹ thuật cai trị đặc thù của Trung cộng. Trung cộng phải cải tạo đảng cộng sản Việt thành một đảng cộng sản hoàn toàn như ý của Trung cộng muốn. Điều này đồng nghĩa với việc đảng viên cộng sản(Việt), vô số người sẽ bị thanh trừng theo với nhu cầu chấn chỉnh nội bộ trong hệ thống cộng sản Tàu: Diệt Tham Nhũng bằng mọi giá để đảng cộng sản Tàu không phải sụp đổ vì sự nổi dậy của người dân Trung Hoa.

    3- Hợp tác toàn diện của đảng cộng sản đồng nghĩa với việc toàn dân Việt Nam, các thế hệ hiện tại và mọi thế hệ Việt Nam trong tương lai sẽ mất hết không còn gì, đất đai, tài nguyên quốc gia, công việc làm, an ninh cá nhân, văn hóa, tôn giáo, đạo đức, truyền thống...Trung cộng sẽ di dân vào Việt Nam, biến nước Việt Nam thành một tỉnh của Trung cộng; người Việt Nam phải hoàn toàn sống theo cách thức mà Trung cộng áp đặt cho 90 triệu người Việt Nam!

    Vì lợi lộc cá nhân, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản đã bán đứng, dâng trọn đất nước Việt Nam và số phận của 90 triệu người Việt Nam cùng mọi thế hệ tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vào tay của nước Trung Hoa cộng sản mà trình độ văn minh hãy còn quá đổi tệ hại!

    Những sự đàn áp, hổn loạn trên khắp nước Việt Nam hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng ngột ngạt của một nhà tù khổng lồ trên toàn cỏi Việt Nam mà mỗi người Việt Nam, bất luận dân hay đảng viên cộng sản, mỗi người đều là một tù nhân đói khát, khổ sở, sống dật dờ trên đất nước của mình,như người Bắc Hàn hiện nay!

    Trả lờiXóa
  22. Thiên đường là đây, nếu phải chờ đến hết thế kỷ thì sẽ còn lại thiên địa ngục.

    Trả lờiXóa

- "Tô Hải Library" không chịu trách nhiệm về comment của bạn đọc.
- Hoan nghênh bạn đọc góp ý sát chủ đề mỗi Entry. Các comment "lạc đề" dù vô tình hay cố ý đều bị từ chối mà không cần báo trước.